Tập trung vào Tân-chủ nghĩa nữ quyền
ROME 21/1/2003 (Zenit. org). Một học viện mới tại Rome dự kiến tập trung vào căn tính thật sự người nữ và vào khả năng đặc biệt của họ trong việc nhân đạo hóa văn hóa và xã hội.
Học viện Cao học cho phái nữ (ISSD) được khánh thành ngày 16/1 và là một chi nhánh của Đại học Giáo hoàng Regina Apostolorum (http://www. ateneo. org).
Mục đích học viện là cổ võ một quan niệm mới về chủ nghĩa nữ quyền bênh vực quyền phái nữ mà không phá hủy những giá trị đặc thù của họ, và quan niệm đó tán dương sự phong phú mà nữ tính góp phần vào việc giáo dục trong nền văn minh tình yêu, những người tổ chức giải thích.
Cristina Zucconi Galli Fonseca, chủ tịch học viện, nói trong bài diễn văn khai mạc của bà: "Vô phúc thay, cuộc cách mạng tình dục và, còn hơn nữa, những triết học duy vật và thực dụng của chủ nghĩa nữ quyền trong hạn tuổi 60 tới 80 phổ biến niềm tin là sự hoàn thành cá nhân của một người nữ tùy thuộc vào việc họ phải vứt bỏ chính những yếu tố phân biệt họ với người nam, chủ yếu là tính làm mẹ. "
Theo Zucconi, những ý niệm đó "gây nên sự mất phương hướng và trạng thái bồn chồn trong cách ứng xử sự sống cá nhân, gia đình và nghề nghiệp, , vì chúng có những hình thức kỳ thị và khai thác mà người nữ đã chịu đựng và tiếp tục chịu đựng trong lịch sử. "
"Vì lý do này, " bà nói thêm, "ISSD cố gắng nghiên cứu xâu xa hơn và cổ võ điều gì riêng biệt thuộc nữ phái, như làm mẹ và làm thầy dạy đầu tiên của con người, như là kẻ ban sự sống và có thể cống hiến một đóng góp đặc biệt cho nền văn hóa, giáo dục, xã hội và gia đình. "
ROME 21/1/2003 (Zenit. org). Một học viện mới tại Rome dự kiến tập trung vào căn tính thật sự người nữ và vào khả năng đặc biệt của họ trong việc nhân đạo hóa văn hóa và xã hội.
Học viện Cao học cho phái nữ (ISSD) được khánh thành ngày 16/1 và là một chi nhánh của Đại học Giáo hoàng Regina Apostolorum (http://www. ateneo. org).
Mục đích học viện là cổ võ một quan niệm mới về chủ nghĩa nữ quyền bênh vực quyền phái nữ mà không phá hủy những giá trị đặc thù của họ, và quan niệm đó tán dương sự phong phú mà nữ tính góp phần vào việc giáo dục trong nền văn minh tình yêu, những người tổ chức giải thích.
Cristina Zucconi Galli Fonseca, chủ tịch học viện, nói trong bài diễn văn khai mạc của bà: "Vô phúc thay, cuộc cách mạng tình dục và, còn hơn nữa, những triết học duy vật và thực dụng của chủ nghĩa nữ quyền trong hạn tuổi 60 tới 80 phổ biến niềm tin là sự hoàn thành cá nhân của một người nữ tùy thuộc vào việc họ phải vứt bỏ chính những yếu tố phân biệt họ với người nam, chủ yếu là tính làm mẹ. "
Theo Zucconi, những ý niệm đó "gây nên sự mất phương hướng và trạng thái bồn chồn trong cách ứng xử sự sống cá nhân, gia đình và nghề nghiệp, , vì chúng có những hình thức kỳ thị và khai thác mà người nữ đã chịu đựng và tiếp tục chịu đựng trong lịch sử. "
"Vì lý do này, " bà nói thêm, "ISSD cố gắng nghiên cứu xâu xa hơn và cổ võ điều gì riêng biệt thuộc nữ phái, như làm mẹ và làm thầy dạy đầu tiên của con người, như là kẻ ban sự sống và có thể cống hiến một đóng góp đặc biệt cho nền văn hóa, giáo dục, xã hội và gia đình. "