1. Kỷ lục mới được thiết lập: Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công cơ sở khí đốt của Nga cách xa hơn 3.000 km ở Siberia.

Lực lượng Đặc nhiệm, gọi tắt là SSO của Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Nga từ trước đến nay trong cuộc chiến toàn diện, nhắm vào một cơ sở khí đốt tự nhiên cách biên giới Ukraine 3.200 km vào ngày 9 tháng 9. Chuẩn tướng Oleksii Hromov, phát ngôn nhân Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cho biết như trên hôm Thứ Năm, 10 Tháng Chín.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã thực hiện thành công cuộc tấn công vào Nhà máy giải quyết khí ngưng tụ Novy Urengoy, gọi tắt là GCTP ở Khu tự trị Yamalo-Nenets.

Novy Urengoy nằm ở tây bắc Siberia, cách biên giới Ukraine hơn 3.000 km. Cuộc tấn công đánh dấu lần đầu tiên lực lượng Ukraine tiến công khu vực Yamalo-Nenets của Nga.

"Cho đến hôm nay, khu vực này vẫn được coi là lãnh thổ hoàn toàn an toàn đối với kẻ xâm lược," Chuẩn tướng Oleksii Hromov cho biết.

Nhà máy GCTP giải quyết 19,5 triệu tấn dầu thô và khí đốt tự nhiên mỗi năm, đồng thời sản xuất nhiên liệu diesel và các sản phẩm dầu mỏ khác cho quân đội Nga. Cuộc tấn công lập kỷ lục này cũng nhắm vào Nhà máy giải quyết khí ngưng tụ Purovsky gần đó.

Hãng sản xuất vũ khí Fire Point của Ukraine, nhà sản xuất hỏa tiễn Flamingo, cho biết máy bay điều khiển từ xa FP-1 của họ đã được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công.

Hình ảnh khói và lửa bốc lên nghi ngút từ nhà máy có thể được nhìn thấy trong đoạn phim do cư dân Novy Urengoy quay lại. Kênh giám sát Exilenova-Plus đã đăng tải đoạn phim về việc nhà máy xả khí dư thừa qua các ống khói để ngăn ngừa cháy nổ.

Vụ tấn công đã được ông Dmitry Artyukhov, thống đốc Khu tự trị Yamalo-Nenets, xác nhận.

Các cuộc tấn công mới nhất cho thấy Ukraine ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay điều khiển từ xa, gọi tắt là UAV trong chiến dịch chống lại cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Trong một trong những cuộc tấn công có tầm ảnh hưởng xa nhất trước đây, lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Omsk, cách biên giới Ukraine gần 2.500 km (khoảng 1.550 dặm), Bộ Tổng tham mưu cho biết vào ngày 6 tháng 7. Máy bay điều khiển từ xa tầm xa của Ukraine cũng mới đây đã tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Perm của Nga, nằm cách Ukraine hơn 1.500 km, vào ngày 7 tháng 9.

Nhấn mạnh thành công của Ukraine trong lĩnh vực máy bay điều khiển từ xa tầm xa, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và chính phủ nước ngoài rằng không phận Nga "sẽ bị đóng cửa trên thực tế" do các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine.

[Kyiv Independent: New record set: Ukrainian drones strike Russian gas facility over 3,000 km away in Siberia]

2. Nga đình chỉ các chuyến bay trong phạm vi 1.800km từ Ukraine khi máy bay điều khiển từ xa đe dọa khu vực sản xuất dầu mỏ trọng điểm Siberia.

Sáng thứ Tư, giới chức Nga đã đình chỉ các chuyến bay và áp đặt các hạn chế tại phi trường ở Khu tự trị Khanty-Mansi do nghi ngờ có các mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa.

Để đáp lại, các hạn chế đã được áp đặt tại các phi trường Igrim, Nyagan, Uray, Sovetsky Tyumenskaya, Surgut và Khanty-Mansiysk, truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin.

Khu vực này nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.800 km, tương đương với một số cuộc tấn công dài nhất mà Ukraine từng thực hiện vào nhà máy lọc dầu Tyumen ở khu vực lân cận.

Theo hãng tin Vertska của Nga hôm thứ Hai, khu vực này cũng chiếm khoảng 40% sản lượng dầu thô của Nga.

Nguồn tin này cũng lưu ý rằng Khu tự trị Khanty-Mansi chưa từng bị tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, tương tự như các cảnh báo về máy bay điều khiển từ xa kể từ tháng 5.

Cùng một báo cáo hôm thứ Ba, hai ngày trước khi các hạn chế tại phi trường được áp dụng, cũng cho biết chính quyền khu vực đã tìm cách sửa đổi luật về các mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa bằng cách phân loại lại chúng là "tình huống nguy hiểm đến tính mạng", liệt kê chúng cùng với hỏa hoạn, thiên tai, "vụ nổ do con người gây ra" và mất sinh kế.

Ông Vertska lưu ý rằng những thay đổi này sẽ cho phép cư dân bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa nhận được các bữa ăn nóng, gói thực phẩm hàng tháng, quần áo và giày dép từ chính quyền.

Ukraine chuyển hướng từ các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu sang sản xuất dầu thô.

Những cảnh báo về các cuộc tấn công tiềm tàng vào khu vực sản xuất dầu thô lớn nhất của Nga cho thấy Kyiv có thể đang tăng cường chiến dịch sử dụng máy bay điều khiển từ xa.

Vào mùa hè năm 2026, Kyiv đã tấn công hầu hết, nếu không phải tất cả, các nhà máy lọc dầu của Nga trong tầm bắn, và quân đội nước này tuyên bố vào tháng 7 rằng 43% công suất lọc dầu của Nga đã bị ngừng hoạt động do hậu quả của cuộc tấn công.

Vào đêm 8-9 tháng 9, nhiều máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở vùng Krasnodar, bao gồm cả trạm dầu Novorossiysk, máy bay và radar phòng không tại các địa điểm quân sự gần đó.

Việc mất đi năng lực lọc dầu đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nhiên liệu xe hơi trên toàn quốc và nhiều lệnh cấm xuất khẩu đối với nhà sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, và Putin đã ngầm thừa nhận tác động này trong một nhận xét gần đây, bất chấp những nỗ lực trước đó của các quan chức nhằm giảm nhẹ tầm quan trọng của nó.

Tuy nhiên, bất chấp sự sụt giảm công suất lọc dầu, phân tích của các viện nghiên cứu cho thấy tổng khối lượng xuất khẩu của Nga vẫn tương đối ổn định giữa tháng 6 và tháng 7, với một số khoản thất thu được bù đắp một phần bởi sự gia tăng sản lượng dầu thô và giá năng lượng tăng cao.

Putin cũng đưa ra những tuyên bố tương tự tại một diễn đàn gần đây, cho rằng "xuất khẩu dầu thô có lợi hơn là chế biến trong nước" trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra ở Nga.

Nhưng nếu Kyiv thực sự tấn công vào các mỏ dầu ở Khu tự trị Khanty-Mansi thuộc Siberia, điều đó không chỉ đánh dấu một bước tiến trong các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa, mà còn là một sự thay đổi tiềm tàng trong cách Kyiv nhắm vào nguồn tài chính của Điện Cẩm Linh.

[Kyiv Post: Russia Suspends Flights 1,800km From Ukraine as Drones Threaten Siberian Oil-Producing Heartland]

3. Giám đốc CIA Ratcliffe có thể đóng vai trò lớn hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Giám đốc CIA John Ratcliffe – người đã đến thăm Nga hai tuần trước trong chuyến đi đầu tiên tới Mạc Tư Khoa kể từ khi nhậm chức – có thể đang chuẩn bị đảm nhận một vai trò nổi bật hơn trong các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu với Nga và Ukraine về cuộc chiến, hiện đã bước sang năm thứ năm.

Tờ Financial Times, gọi tắt là FT đưa tin hôm thứ Tư, ngày 9 tháng 9, trích dẫn năm nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, rằng sự thay đổi có thể sẽ làm giảm sự tham gia của các đặc phái viên cao cấp của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, trong khi Ratcliffe cũng sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan tình báo ở cả hai nước.

Mặc dù CIA từ chối bình luận, các nguồn tin nói với tờ Financial Times rằng Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố: "Toàn bộ câu chuyện này hoàn toàn là tin giả… Không có cuộc trò chuyện nào được tường trình đã diễn ra cả."

"Đặc phái viên Witkoff và Jared Kushner tiếp tục nỗ lực hết sức mình hướng tới một thỏa thuận hòa bình, và Tổng thống hoàn toàn tin tưởng họ sẽ dẫn dắt các cuộc đàm phán thay mặt cho Hoa Kỳ."

Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Theo nguồn tin của Financial Times, chính quyền Mỹ đã cân nhắc việc thay đổi đội ngũ đàm phán sau những nỗ lực trước đó nhằm làm trung gian hòa giải chấm dứt cuộc chiến với Nga vào cuối tháng Hai.

Ông Witkoff có thể tiếp tục đảm nhiệm các vị trí đặc phái viên rộng hơn, bao gồm cả công việc liên quan đến các xung đột ở Trung Đông, đồng thời vẫn tham gia vào các hoạt động ngoại giao liên quan đến Ukraine – cùng với ông Ratcliffe.

Các nguồn tin cũng mô tả sự bất đồng nội bộ về việc phân chia trách nhiệm đàm phán. Nhiều quan sát viên cũng mô tả việc Tổng thống Trump cử người bạn mình là tài phiệt địa ốc New York Steve Witkoff và con rể Jared Kushner dẫn đầu các cuộc đàm phán với Nga là một tai tiếng lớn của chính quyền Trump. Tính chất phức tạp và khốc liệt của cuộc chiến mâu thuẫn triệt để với khả năng kém cỏi của hai nhân vật này, những người được cử đi có lẽ không phải để mưu tìm một nền hòa bình công chính cho Ukraine mà là nhằm bảo vệ những lợi ích của gia đình Tổng thống Trump và bạn bè của ông ấy sau khi ông hết nhiệm kỳ Tổng thống.

Theo tờ Financial Times, Ukraine cho rằng ông Witkoff đã không làm đủ để gây áp lực buộc Putin thay đổi yêu cầu của mình, trong khi Nga tin rằng ông cũng phải chịu trách nhiệm một phần vì không đạt được bước đột phá nào trong cuộc gặp giữa Putin và Tổng thống Trump ở Alaska vào ngày 15 tháng 8 năm 2025.

Một lý do khác dẫn đến khả năng thay đổi trong đội ngũ có thể là do những nỗ lực ngoại giao gần đây không có tiến triển, khi Putin vẫn giữ nguyên các yêu cầu cốt lõi của mình.

Vào tháng 7, Bloomberg đưa tin rằng Điện Cẩm Linh không còn có kế hoạch trả lại bất kỳ vùng lãnh thổ Ukraine nào bị tạm chiếm như một phần của thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Thay vào đó, Nga dự định giữ lại các khu vực bị tạm chiếm ở vùng Sumy và Kharkiv như những vùng đệm vĩnh viễn, đồng thời tiếp tục thúc đẩy việc chiếm toàn bộ vùng Donetsk, theo ba nguồn tin thân cận với Điện Cẩm Linh.

Chuyến thăm bất ngờ của Ratcliffe tới Mạc Tư Khoa

Ông Ratcliffe đã đến phi trường Vnukovo ở Mạc Tư Khoa vào ngày 25 tháng 8, bay từ Riga, Latvia, điều này làm dấy lên những câu hỏi về lộ trình bất thường của chuyến bay.

Vào thời điểm đó, người ta không biết quan chức nào đã đến Nga bằng máy bay của chính phủ Mỹ – được xác định là RCH4555 – vì cả Mạc Tư Khoa lẫn Washington đều không bình luận về mục đích chuyến thăm.

Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay này lần đầu tiên đến Riga vào Chúa Nhật, ngày 23 tháng 8, sau khi cất cánh từ Camp Springs, Maryland, nơi đặt căn cứ không quân Andrews, điều này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

"Chúng tôi không có thông tin gì về việc này," phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói khi được hỏi về chiếc máy bay, đồng thời cho biết thêm rằng Nga không có kế hoạch gặp gỡ chính quyền Mỹ. Sau đó, Điện Cẩm Linh xác nhận chuyến thăm của Ratcliffe, nói rằng ông đã có cuộc đàm phán với các quan chức tình báo cao cấp của Nga, nhưng không gặp Putin.

Giám đốc tình báo nước ngoài của Nga, Sergei Naryshkin, cũng xác nhận đã gặp Ratcliffe trong chuyến thăm, mô tả cuộc gặp là cuộc họp cấp làm việc.

Mặc dù Tổng thống Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của chuyến thăm bằng cách gọi đó là "chuyến thăm mang tính chất bán thường lệ", ông vẫn nhấn mạnh rằng chính quyền của ông "đang nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc chiến đó".

Một số hãng truyền thông, bao gồm Axios và Suspilne, đưa tin rằng Washington đã yêu cầu Ukraine không tiến hành các cuộc tấn công vào Mạc Tư Khoa và St. Petersburg trước chuyến thăm của Ratcliffe.

Theo Politico ngày 26 tháng 8, Ratcliffe đã cảnh báo Putin không nên tấn công một thành viên NATO, với trọng tâm thảo luận là các quốc gia Baltic – Estonia, Latvia và Lithuania. Ông cũng được cảnh báo không nên cung cấp hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Iran, quốc gia mà Mạc Tư Khoa coi là đồng minh và đã nhận được máy bay điều khiển từ xa Shahed từ nước này.

Cũng vào khoảng thời gian đó, tờ New York Times đưa tin rằng Ratcliffe đã cảnh báo các quan chức tình báo Nga rằng vị thế quân sự và kinh tế của Mạc Tư Khoa sẽ xấu đi hơn nữa nếu Điện Cẩm Linh từ chối theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm chỉnh.

Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Trump bác bỏ khả năng Nga tấn công NATO, đồng thời phủ nhận các báo cáo cho rằng Ratcliffe đã đến Mạc Tư Khoa để cảnh báo Điện Cẩm Linh về động thái đó.

Các phái viên của Mỹ sẽ thăm Kyiv và Mạc Tư Khoa trong suốt cuối tuần.

Trong chuyến thăm Ukraine đầu tiên với tư cách là trung gian hòa giải của Washington, ông Witkoff và ông Kushner đã đến Kyiv bằng tàu hỏa vào Chúa Nhật, ngày 6 tháng 9, nơi họ đã có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và các phái viên Mỹ, tiếp theo là một phiên họp đa phương có sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia từ Anh, Pháp và Đức.

Ông Witkoff và ông Kushner cũng đã đến thăm Mạc Tư Khoa và có cuộc hội đàm kéo dài hơn ba giờ với Putin vào tối thứ Bảy, ngày 5 tháng 9. Sau các cuộc thảo luận chính thức, họ đã có một bữa tối làm việc thân mật.

Mặc dù các cuộc gặp cuối tuần được mô tả là có ý nghĩa và hiệu quả, và mặc dù Điện Cẩm Linh đã phát tín hiệu sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ba bên tiếp theo, nhưng các cuộc tấn công leo thang của Nga trên khắp Ukraine đã làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu các cuộc đàm phán có thể mang lại tiến triển đáng kể hướng tới chấm dứt chiến tranh hay không.

[Kyiv Post: CIA Director Ratcliffe Could Take Larger Role in Ukraine Peace Talks]

4. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga dự định tiến hành thử nghiệm cuối cùng hỏa tiễn đạn đạo mới có tầm bắn 800 km vào cuối năm 2026.

Nga có kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với một loại hỏa tiễn đạn đạo mới, chưa được xác định rõ, có tầm bắn lên tới 800 km (khoảng 500 dặm) vào cuối năm 2026, Thiếu Tướng Vadym Skibitskyi, phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR, cho biết vào ngày 8 tháng 9 tại một cuộc họp với các nước thành viên NATO.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công vào các thành phố của Ukraine bằng hỏa tiễn đạn đạo, trong khi Ukraine lại có nguồn cung cấp hỏa tiễn đánh chặn vô cùng hạn chế. Kyiv hoàn toàn phụ thuộc vào các đối tác quốc tế để có được những hệ thống này, trong khi các chương trình hỏa tiễn đạn đạo của riêng nước này vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Tướng Skibitskyi cho biết Nga có thể có ý định tấn công các mục tiêu ở miền tây Ukraine trong các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn này.

Theo Skibitskyi, Mạc Tư Khoa đang tìm cách đẩy mạnh cả sản xuất hỏa tiễn và tầm bắn của các loại vũ khí này. Ông nói thêm, mục tiêu cuối cùng của Nga là tăng cường các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa để đẩy Ukraine vào một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Tướng Skibitskyi cũng kêu gọi các nước đối tác của Ukraine siết chặt các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn Nga sử dụng các phụ tùng nước ngoài, đặc biệt là trong các loại vũ khí tầm xa.

[Kyiv Independent: Russia plans final test of new ballistic missile with 800-kilometer range by end of 2026, Ukraine's military intelligence says]

5. Máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công một khu chung cư ở Kyiv, khiến một phụ nữ thiệt mạng.

Theo thông báo của chính quyền thành phố Kyiv, một phụ nữ đã thiệt mạng và một người khác bị thương khi một máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công một tòa nhà chung cư chín tầng ở quận Dniprovskyi, Kyiv vào thứ Tư, ngày 9 tháng 9.

Theo Cơ quan Quản lý Quân sự Thành phố Kyiv, gọi tắt là KMVA, máy bay điều khiển từ xa, gọi tắt là UAV đã đâm vào một khu chung cư và gây ra hỏa hoạn, khiến các đội cứu hỏa phải vào hiện trường.

"Thật không may, chúng tôi được biết một phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ tấn công của kẻ thù. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của nạn nhân", KMVA cho biết trong một thông báo cập nhật.

Giới chức cũng xác nhận một người bị thương. Tình trạng sức khỏe của người này chưa được tiết lộ ngay lập tức.

Cơ quan phòng chống khủng bố KMVA cho biết trong tuyên bố ban đầu: "Một vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa đã được ghi nhận vào một tòa nhà chung cư chín tầng ở quận Dniprovskyi. Một đám cháy đã bùng phát."

Thông tin về mức độ thiệt hại và số lượng cư dân được di tản khỏi tòa nhà vẫn đang được làm rõ.

Thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko, cũng thông báo riêng về một vụ cháy bên trong một nhà kho ở quận Dniprovskyi sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa.

Phóng viên của hãng tin Interfax-Ukraine đưa tin một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã rơi và phát nổ ở khu vực phi dân cư, cách các tòa nhà chung cư vài trăm mét. Cảnh sát được tường trình đã phong tỏa một con phố gần đó do nguy cơ xảy ra vụ nổ khác.

Hiện chưa rõ liệu các báo cáo có mô tả các địa điểm bị ảnh hưởng khác nhau hay không, hoặc liệu thông tin sơ bộ đã được sửa đổi sau đó hay chưa.

Kyiv liên tục bị tấn công suốt cả ngày.

Vụ tấn công gây chết người xảy ra sau khi máy bay điều khiển từ xa của Nga liên tục tấn công vào thủ đô của Ukraine suốt ngày thứ Tư.

Trước vụ tấn công mới nhất, chính quyền thành phố cho biết ít nhất chín người đã bị thương trên khắp Kyiv.

Trước đó vào thứ Tư, một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một tòa nhà chung cư 24 tầng ở quận Darnytskyi, vào tầng 11 và 12. Một đám cháy đã bùng phát ở tầng 12 và một số bức tường bị phá hủy.

Các mảnh vỡ rơi xuống cũng gây ra hỏa hoạn trên khu đất trống ở những địa điểm khác trong quận Darnytskyi.

Vào buổi chiều, cảnh báo không kích của Kyiv lại được kích hoạt sau khi chính quyền cảnh báo rằng một máy bay điều khiển từ xa chạy bằng động cơ phản lực đang bay trên thành phố.

" Kyiv đang bị tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa. Chúng tôi yêu cầu người dân thành phố hãy lập tức di chuyển đến các nơi trú ẩn gần nhất", KMVA cho biết.

[Kyiv Post: Russian Drone Hits Kyiv Apartment Block, Kills Woman]

6. Tổng thống Trump nói chiến tranh với Iran sẽ kết thúc "ngay lập tức" sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Trump hôm thứ Tư tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc và giá xăng sẽ giảm mạnh "ngay sau" cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đây là lần trì hoãn thời hạn mới nhất trong một cuộc chiến kéo dài nhiều tháng hơn so với lời hứa ban đầu của tổng thống.

Tổng thống Trump cho rằng giới lãnh đạo Iran đang leo thang xung đột hiện nay nhằm gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

"Tôi nghĩ chiến tranh sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử," ông nói với các phóng viên trên đường băng khi đang trên đường đến Texas dự đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa. "Họ không thể cầm cự lâu hơn nữa. Họ đang tuyệt vọng tìm cách tác động đến cuộc bầu cử để chúng ta có thể đưa một nhóm người yếu thế lên nắm quyền, rồi để họ yên và giữ vũ khí hạt nhân của mình."

Dự đoán của tổng thống về hai tháng chiến tranh nữa bảo đảm rằng các ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn do cuộc xung đột gây ra và ảnh hưởng của nó đến chi phí sinh hoạt. Từ lâu, đảng Cộng hòa đã lo ngại rằng những tác động kinh tế của chiến tranh sẽ khiến họ mất đa số tại Hạ viện và có thể cả Thượng viện.

Tổng thống Trump phát biểu trong bối cảnh chiến tranh khiến giá năng lượng tăng vọt. Dầu diesel, hiện có giá trung bình gần 6 đô la một gallon, đã đạt mức cao kỷ lục vào tuần trước và xăng thông thường hiện có giá trung bình 4,22 đô la một gallon, tăng từ 4,01 đô la một tháng trước, theo AAA. Chi phí năng lượng đã đẩy giá các mặt hàng thiết yếu hàng ngày như thực phẩm lên cao và đang làm dấy lên lo ngại về lạm phát và sự phẫn nộ của cử tri. Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng giá xăng sẽ giảm xuống dưới 2 đô la một gallon sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Mỹ và Iran đã leo thang các cuộc tấn công trong những ngày gần đây, trao đổi các cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến và tàu chở dầu.

Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông không còn tìm cách đàm phán chấm dứt xung đột với giới lãnh đạo Iran nữa.

"Ban đầu, tôi muốn đạt được một thỏa thuận," ông nói. "Chúng tôi đã tiến quá xa rồi, họ hiện chỉ còn rất ít lãnh thổ, nên chúng tôi không tìm kiếm điều đó. Đúng là một cuộc đàm phán có thể xảy ra, nhưng đó không phải là điều chúng tôi đang xem xét."

[Politico: Trump says Iran war will end ‘immediately’ after midterms]

7. Hung Gia Lợi trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga trong khi Mạc Tư Khoa tuyên bố sẽ trả đũa "gay gắt".

Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Anita Orban thông báo nước này đã yêu cầu 10 nhân viên thuộc phái đoàn ngoại giao Nga rời khỏi đất nước vì các hoạt động mà Budapest cho là không phù hợp với quy chế ngoại giao của họ.

Ngoại trưởng Orban nói: "Các thành viên phái đoàn Nga đã tham gia vào các hoạt động ở Hung Gia Lợi mà các nhà ngoại giao không thể chấp nhận được theo Công ước Vienna", nhưng không cung cấp thêm chi tiết. "Quyết định này bảo vệ an ninh và chủ quyền của Hung Gia Lợi."

Việc trục xuất này đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ trong đường lối của Budapest đối với Mạc Tư Khoa sau khi ông Peter Magyar đắc cử Thủ tướng hồi đầu năm nay, chấm dứt chính phủ thân Nga của cựu Thủ tướng Viktor Orban.

Ngoại trưởng Anita Orban cho biết quyết định này không có nghĩa là Hung Gia Lợi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Bà nói rằng Budapest dự định tiếp tục đối thoại với Mạc Tư Khoa "với sự tôn trọng và tuân thủ các quy tắc".

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, hứa rằng phản ứng của Mạc Tư Khoa đối với các vụ trục xuất sẽ "gay gắt và đau đớn".

Động thái này diễn ra sau những dấu hiệu ngày càng rõ rệt về sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Hung Gia Lợi. Budapest đã mô tả Nga là "mối đe dọa đối với Âu Châu và trật tự toàn cầu" trong hướng dẫn dành cho phái đoàn của mình tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9.

Chính phủ Hung Gia Lợi đã áp dụng lập trường thân Âu Châu hơn so với chính phủ tiền nhiệm. Viktor Orban được nhiều người coi là một trong những nhà lãnh đạo thân Nga nhất ở Âu Châu.

Chính phủ mới cũng đã tiến hành khôi phục quan hệ với Kyiv, gắn liền nỗ lực này với việc bảo vệ quyền lợi của người Hung Gia Lợi ở Transcarpathia. Budapest và Kyiv đã thực hiện một số bước hòa giải lẫn nhau trong những tuần gần đây.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ca ngợi quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga là "rất kịp thời và hợp lý", đồng thời cho rằng động thái này sẽ "tăng cường an ninh cho Hung Gia Lợi".

[Politico: Hungary kicks out 10 Russian diplomats as Moscow vows 'harsh' retaliation]

8. Kyiv được đặt trong tình trạng báo động không phận hơn 6 giờ sau vụ tấn công của Nga khiến 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Một cuộc tấn công của Nga vào Kyiv đã khiến một người thiệt mạng và ít nhất 16 người khác bị thương trong khi thủ đô vẫn trong tình trạng báo động không kích hơn sáu giờ vào thứ Tư, ngày 9 tháng 9.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko báo cáo rằng tính đến 18h15 giờ địa phương, số người thương vong là 14.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 8:15 tối giờ địa phương từ Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, đã có 16 người bị thương tại thủ đô, trong đó có hai trẻ em.

Một phụ nữ 67 tuổi đã thiệt mạng tại quận Dniprovskyi khi một máy bay điều khiển từ xa đâm trúng một tòa nhà gần nơi bà đang đứng. Một người đàn ông 74 tuổi và hai người phụ nữ 69 và 57 tuổi bị thương ở cùng quận, cùng với một cậu bé 15 tuổi và một cô gái 16 tuổi.

Văn phòng công tố cho biết: "Một cuộc điều tra trước khi xét xử đã được mở ra về nghi ngờ tội ác chiến tranh do các quân nhân Nga gây ra dẫn đến cái chết của người phụ nữ, theo Khoản 2 Điều 438 Bộ luật Hình sự Ukraine".

Khu dân cư bị ảnh hưởng, 35 xe bị hư hỏng.

Tại quận Darnytskyi, một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một tòa nhà dân cư vào sáng thứ Tư, làm chín người bị thương.

Theo báo cáo của công tố viên, hầu hết các nạn nhân bị thương do mảnh đạn hoặc phản ứng căng thẳng cấp tính. Trong số những người bị thương có một phụ nữ mang thai 30 tuổi.

Vụ tấn công đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm sáu tòa nhà chung cư, một trường mẫu giáo và các kho hàng. Ba mươi lăm phương tiện cũng bị hư hại.

Cảnh báo máy bay điều khiển từ xa liên tục

Máy bay điều khiển từ xa của Nga đã liên tục kích hoạt cảnh báo không kích trong suốt cả ngày.

Trước đó vào thứ Tư, một máy bay điều khiển từ xa đã đâm vào một tòa nhà chung cư 24 tầng ở quận Darnytskyi, trúng tầng 11 và 12, gây ra hỏa hoạn ở tầng 12, đồng thời phá hủy một số bức tường.

Các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn ở những khu vực trống trải trong quận.

Vào buổi chiều, chính quyền Kyiv đã đưa ra một cảnh báo không kích khác, báo cáo rằng một máy bay điều khiển từ xa chạy bằng động cơ phản lực đang bay trên thành phố.

"Thành phố Kyiv đang bị tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa. Chúng tôi yêu cầu người dân thành phố hãy lập tức di chuyển đến các nơi trú ẩn gần nhất", Cơ quan Quân sự Thành phố Kyiv, gọi tắt là KMVA cho biết.

Cuộc tấn công dồn dập này diễn ra sau khi các đặc phái viên của Mỹ rời đi.

Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội Ukraine, nhận xét cay đắng rằng vụ tấn công tiếp nối một mô hình đáng sợ là sau mỗi cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và trùm mafia Vladimir Putin, trong vòng 24 giờ sau đó, Nga sẽ tấn công rất dữ dội. Lần nào cũng như thế.

Từ sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã có nhiều cuộc điện đàm với Putin. Chỉ tính các cuộc điện đàm được hai bên công khai công bố, có 6 cuộc điện đàm trong năm 2025, và cho đến nay có 3 cuộc điện đàm trong năm 2026, bao gồm một cuộc điện đàm vào tháng Tư kéo dài 90 phút, và cuộc điện đàm vào ngày Chúa Nhật, 14 Tháng Sáu, kéo dài 55 phút. Cuộc điện đàm mới nhất vào ngày 8 Tháng Chín, kéo dài hơn một giờ. Sau tất cả 9 cuộc điện đàm này, chỉ trong vòng 24 giờ sau đó, Ukraine bị tấn công rất tàn bạo, khiến người Ukraine có cảm tưởng hết sức âu lo sau khi mỗi cuộc điện đàm của Tổng thống Trump với nhà độc tài Vladimir Putin được loan báo.

[Kyiv Post: Kyiv Under Air Alert for Over 6 Hours as Russian Attack Kills 1, Injures 16]

9. Phát ngôn nhân của Ả Rập Xê Út cho biết, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã phát động ngày tấn công thứ hai liên tiếp vào Ả Rập Xê Út.

Theo phát ngôn nhân của liên minh chống Houthi do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, nhóm phiến quân Houthi của Yemen đã phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào ba thành phố ở tây nam Ả Rập Xê Út hôm thứ Tư.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp các cuộc tấn công được tường trình do lực lượng Houthi thực hiện, được Iran hậu thuẫn. Hôm thứ Ba, chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết 73 người bị thương và một số cơ sở dầu mỏ đã tạm thời ngừng hoạt động do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Lực lượng Houthi cho biết Ả Rập Xê Út đã đáp trả bằng hơn 30 cuộc tấn công vào Yemen hồi đầu ngày thứ Tư.

Khi được hỏi về lực lượng Houthi, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên vào sáng thứ Tư rằng Mỹ đang "theo dõi rất sát sao những diễn biến đó". Ông đổ lỗi cho Iran về sự leo thang xung đột, nói rằng "lực lượng Houthi trên nhiều phương diện là đặc vụ và tay sai của Iran".

"Tôi nghĩ rõ ràng đằng sau một phần vụ việc này là có sự can thiệp của Iran," Rubio nói.

Esmaeil Baqaei, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, đã bác bỏ những cáo buộc của Rubio trong một bài đăng trên mạng xã hội, gọi lực lượng Houthi là "một thế lực độc lập của Yemen tự đưa ra quyết định; họ không nhận lệnh từ bất kỳ ai và không phải là lực lượng ủy nhiệm của bất kỳ ai."

[CBSNews: Iran-backed Houthis launch 2nd day of attacks on Saudi Arabia, Saudi spokesperson says]

10. Ursula von der Leyen lên án đám tang ‘gây sốc’ Ratko Mladić ở Serbia

Lễ tang của tội phạm chiến tranh Ratko Mladić ở Belgrade "mâu thuẫn với các giá trị làm nền tảng cho con đường gia nhập Liên minh Âu Châu của Serbia", Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Ba.

Một số bộ trưởng và lãnh đạo quân đội Serbia đã tham dự buổi lễ vinh danh ông Mladić, người đã qua đời vào ngày 27 tháng 8 khi đang thụ án tù chung thân vì tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Thượng phụ Chính thống giáo Serbia Porfirije, một đồng minh thân cận của Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić, đã chủ trì buổi lễ và nói rằng tên của Mladić "sẽ mãi được ghi nhớ và cầu nguyện trong lòng người dân Serbia".

Mladić là chỉ huy của Quân đội Serbia Bosnia trong Chiến tranh Bosnia 1992-1995 và bị kết luận chịu trách nhiệm về vụ diệt chủng Srebrenica, trong đó hơn 8.000 người đàn ông và trẻ em Hồi giáo Bosniak đã bị giết hại vào tháng 7 năm 1995.

Chính phủ Serbia tuyên bố không tham gia vào việc tổ chức tang lễ, tuy nhiên thi thể ông Mladić đã được đưa về Serbia bằng máy bay của chính phủ và quan tài được hộ tống bởi các thành viên của Quân đội Serbia.

Bà von der Leyen nói: "Việc thể hiện sự ủng hộ chính thức và sự hiện diện của một số quan chức cao cấp Serbia tại lễ tang là điều vô cùng đáng tiếc", đồng thời nói thêm rằng "chúng cho thấy sự thất bại trong việc đối mặt với một chương đen tối trong lịch sử gần đây của Âu Châu".

"Những hình ảnh từ lễ tang của Ratko Mladić hôm qua ở Belgrade thật gây sốc," Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa viết. "Ratko Mladić là một tội phạm chiến tranh bị kết án. Ông ta chịu trách nhiệm về tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người."

Serbia, một quốc gia ứng cử viên gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, đã không mở chương đàm phán mới nào với khối này kể từ tháng 12 năm 2021. Quá trình này bị tám quốc gia thành viên cản trở do vấn đề pháp trị và việc nước này từ chối trừng phạt Nga vì cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

[Politico: Ursula von der Leyen condemns ‘shocking’ Ratko Mladić funeral in Serbia]

11. Máy bay điều khiển từ xa chiến đấu của Điện Cẩm Linh bay 30 phút trên không phận Rumani mà không bị NATO cản trở.

Theo các nguồn tin chính thức và báo chí của Rumani và Moldova đưa tin hôm thứ Tư, một máy bay điều khiển từ xa chiến đấu phản lực của Nga đã xâm nhập ít nhất 50 km vào không phận do NATO bảo vệ trên lãnh thổ Rumani và bay ở đó khoảng nửa giờ trước khi bị radar của liên minh mất dấu và quay trở lại Moldova an toàn.

Vụ vi phạm không phận Liên minh Đại Tây Dương kéo dài của máy bay quân sự Nga diễn ra vào chiều thứ Ba, khi NATO đang tiến hành một cuộc tập trận giám sát và phòng thủ trên không quy mô lớn gần đó, với sự tham gia của máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay giám sát trên không AWACS từ ít nhất sáu quốc gia thành viên NATO.

Bất chấp sự hiện diện mạnh mẽ của không quân NATO trong khu vực và việc điều động hai máy bay chiến đấu F-16 của Rumani để đánh chặn máy bay điều khiển từ xa của Nga đang xâm phạm, máy bay điều khiển từ xa này vẫn không bị lực lượng không quân và mặt đất NATO can thiệp và kết thúc nhiệm vụ chiến đấu bằng cách phát nổ trên một cánh đồng ở Moldova.

Việc máy bay điều khiển từ xa tấn công của Không quân Nga bay vào và ra khỏi không phận Rumani một cách dường như không gặp trở ngại nào diễn ra sau vụ hỏa tiễn hành trình của Nga xâm nhập không phận Ba Lan vào ngày 30 tháng 7. Trong vụ việc đó, một hỏa tiễn hành trình Kh-101 của Nga, vốn đã bị hệ thống phòng không Ukraine theo dõi hơn hai giờ, đã bay qua miền trung và tây Ukraine và khoảng 100 km vào lãnh thổ Ba Lan, trước khi rơi xuống đất mà không bị lực lượng NATO đánh chặn.

Dữ liệu radar và dữ liệu truyền tín hiệu vô tuyến do Không quân Ukraine công bố sau đó cho thấy, hệ thống phòng không NATO/Ba Lan đã không kịp phóng máy bay chiến đấu trước khi quả bom rơi sâu vào lãnh thổ Ba Lan. Ngày 16 tháng 8, một máy bay điều khiển từ xa của Nga bay vào không phận Rumani từ Moldova đã bị hệ thống phòng không NATO phát hiện và bị hai máy bay F-18 của Tây Ban Nha đánh chặn và bắn hạ.

Theo truyền thông Moldova và Rumani, hôm thứ Ba, radar phòng không của Moldova và NATO đã phát hiện một máy bay điều khiển từ xa Shahed của Nga xâm nhập không phận Moldova từ Ukraine vài phút trước khi biên giới không phận của NATO bị xâm phạm. Hệ thống phòng không Moldova sau đó đã xác định đó là máy bay điều khiển từ xa Shahed chạy bằng động cơ phản lực, một loại máy bay cánh bay do Iran thiết kế thường mang đầu đạn nổ nặng 50-100 kg.

Trước đó cùng ngày, Nga đã phát động một cuộc tấn công hỏa tiễn/máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn, được tường trình gồm 166 máy bay điều khiển từ xa kiểu Shahed, 32 hỏa tiễn hành trình và từ 1 đến 2 chục hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh, tấn công chủ yếu vào thủ đô Kyiv và hải cảng Odessa. Hệ thống phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 149 máy bay điều khiển từ xa và 22 hỏa tiễn hành trình. Từ đầu năm 2025, Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hỏa tiễn đánh chặn, loại vũ khí duy nhất có khả năng bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo hoặc siêu thanh.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Rumani, chiếc máy bay điều khiển từ xa duy nhất của Nga xâm nhập không phận Rumani đã vi phạm biên giới không phận Moldova vào khoảng 16h20-16h33 giờ địa phương, khoảng tám giờ sau khi trận không chiến quy mô lớn trên Ukraine kết thúc. Là một trong những quốc gia nghèo nhất Âu Châu, Moldova không có lực lượng không quân và chỉ có các hệ thống phòng không mặt đất lỗi thời để bảo vệ không phận của mình.

Các radar của NATO đặt tại Rumani và có thể trên các máy bay giám sát đã phát hiện máy bay điều khiển từ xa này trong không phận Moldova phía tây thủ đô Chișinău của Moldova lúc 4:33 chiều, và ghi nhận việc máy bay Nga vi phạm không phận Rumani lúc 4:37 chiều, với hướng bay về phía thành phố Iași ở phía đông bắc Rumani. Tốc độ ước tính của máy bay – từ 600-750 km/h – cao hơn nhiều so với tốc độ tối đa của các máy bay điều khiển từ xa Shahed cánh quạt đời cũ, và phù hợp với tốc độ được báo cáo của các máy bay điều khiển từ xa Shahed phản lực hiện đại hơn.

Rumani đã điều động hai máy bay F-18 của Không quân Tây Ban Nha đóng tại căn cứ Mihail Kogălniceanu, nơi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận thường trực của NATO, và chính quyền Rumani đã phong tỏa phi trường Iași và đưa ra cảnh báo không kích tại bốn quận của Rumani.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Rumani, các máy bay chiến đấu Tây Ban Nha không thể chặn chiếc Shahed của Nga và mất liên lạc radar với nó vào khoảng 17h02, khi chiếc máy bay xâm phạm đang ở gần biên giới hành chính giữa các huyện Iași và Botoșani của Rumani.

Vào lúc 17:08, radar của Rumani phát hiện cùng một chiếc máy bay điều khiển từ xa trong không phận Moldova, dựa vào hướng bay cho thấy nó dường như đã rời khỏi không phận Rumani từ khu vực Iași. Radar của NATO mất dấu chiếc máy bay điều khiển từ xa vào khoảng 17:14 khi nó đang ở gần thành phố Bălți của Moldova.

Khoảng 17 giờ 26 phút, chính quyền Moldova nhận được báo cáo, nhanh chóng được các nền tảng tin tức Moldova đưa tin lại, rằng một máy bay điều khiển từ xa đã bị rơi xuống một cánh đồng gần Mihăileni Vechi, thuộc huyện Rîșcani, gây ra một đám cháy nhỏ. Chính quyền Rumani xác nhận máy bay điều khiển từ xa đã rơi xuống Moldova, cách biên giới Rumani khoảng 25 km về phía đông.

Máy bay điều khiển từ xa chiến đấu của Nga có thể đã bay khoảng nửa giờ trên lãnh thổ NATO và xuyên qua mạng lưới phòng không của NATO, xâm nhập ít nhất 50 km vào không phận Rumani trước khi quay trở lại Moldova mà không bị cản trở, theo các nguồn tin tức và báo cáo tình báo mở, gọi tắt là OSINT của Rumani, Moldova và Ukraine về vụ việc này. Trước thứ Ba, các vụ đánh chặn máy bay điều khiển từ xa của Nga thất bại gần đây nhất được NATO ghi nhận, cũng trên lãnh thổ Rumani, diễn ra vào ngày 24, 25 và 26 tháng 7.

Theo các nền tảng theo dõi chuyến bay nguồn mở và các hệ thống giám sát OSINT khu vực, vụ đánh chặn bất thành hôm thứ Ba của NATO đối với các máy bay điều khiển từ xa tấn công của Nga diễn ra cùng lúc liên minh này đang tiến hành một chiến dịch không quân lớn trên và gần Hắc Hải phía tây để giúp các phi công từ ít nhất năm quốc gia thành viên NATO thực hành giám sát và phòng thủ trên không liên tục.

Theo trang tin itamilradar.com của Ý, trong số các máy bay chiến đấu của NATO được xác nhận tham gia cuộc tập trận có một máy bay E-3F AWACS "radar bay" của Không quân Pháp (số ghi danh 36-CB, mã hiệu FAF902), và hai máy bay tiếp nhiên liệu trên không A330 MRTT (một chiếc được xác định là của Không quân Hòa Lan).

Cùng với các máy bay hỗ trợ đó, hai máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Pháp, hai máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ, hai máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan, một máy bay điều khiển từ xa hạng nặng Bayraktar Akinci của Thổ Nhĩ Kỳ và một máy bay tuần tra biển Breuguet Br. 1150 Atlantique II của Không quân Pháp đã tham gia cuộc tập trận kéo dài cả ngày của NATO chủ yếu trên vùng biển phía đông đồng bằng sông Danube, theo báo cáo của hãng tin Crimea Wind có trụ sở tại Ukraine, trích dẫn các nguồn tin địa phương hôm thứ Ba.

Theo phân tích dữ liệu đường bay được công bố của Kyiv Post, máy bay điều khiển từ xa của Nga bay gần đến Iași đã vi phạm không phận Rumani ở khoảng cách 200 km về phía bắc, tương đương khoảng 10-15 phút bay so với các máy bay chiến đấu của Pháp, Bỉ và Ba Lan tham gia huấn luyện, và ở cự ly gần với các hệ thống phát hiện tiên tiến trên máy bay AWACS của Pháp đang thực hành các hoạt động phòng không và kiểm soát không lưu.

NATO thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra không thường xuyên trên khu vực phía tây và trung tâm Hắc Hải, thường sử dụng từ một đến ba máy bay trinh sát và một hoặc hai máy bay chiến đấu để bảo đảm an ninh và phòng thủ. Nếu được xác nhận, việc tập trung 11 máy bay chiến đấu, tuần tra trên không và tiếp nhiên liệu trên không vào thứ Ba trên khu vực phía tây Hắc Hải sẽ là chiến dịch không kích phối hợp quy mô lớn nhất mà NATO từng thực hiện tại khu vực này.

Ngày thứ Ba, quân đội Rumani, song song với chiến dịch của NATO, đã tiến hành cuộc tập trận mang tên SAREX 2026, trong đó các đơn vị tìm kiếm và cấp cứu hàng hải liên ngành quốc gia đã thực hành ứng phó với các cuộc gọi khẩn cấp. Cuộc huấn luyện có sự tham gia của trực thăng, máy bay tìm kiếm C-130 và tàu tuần tra, diễn ra trong vùng biển thuộc lãnh thổ Rumani phía đông Mũi Aurora.

[Kyiv Post: Kremlin War Drone Flies 30 Minutes Over Romania Unimpeded by NATO]