Trong bản tin ngày 9 tháng 9, 2026 của tạp chí Aleteia, Camille Dalmas cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng giám mục Andrew Ding Yang (Đinh Dương) đứng đầu Tổng giáo phận Trùng Khánh, lấp đầy tòa giám mục đã bị bỏ trống từ năm 2001.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng vào thứ Ba, ngày 8 tháng 9, Cha Andrew Ding Yang đã được tấn phong làm tổng giám mục của Trùng Khánh, Trung Quốc, với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Ngài là giám mục thứ 20 – và là tổng giám mục đầu tiên – được bổ nhiệm trong khuôn khổ thỏa thuận năm 2018 giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Tổng giáo phận của ngài – tòa giám mục chính của một giáo tỉnh bao trùm phần lớn vùng Tứ Xuyên rộng lớn – đã bị bỏ trống từ năm 2001.
TGM Ding Yang, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1981, đã lãnh nhận chức giám mục trong một Thánh lễ được cử hành trước 350 người tại Trùng Khánh. Giám mục Joseph Li Shan (Lý Sơn) của Bắc Kinh đã chủ sự nghi thức phụng vụ. GM Li Shan hiện giữ chức chủ tịch Hiệp hội Yêu nước Công Giáo Trung Quốc. Tổ chức do nhà nước kiểm soát này – cơ quan chính thức giám sát Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc – không được Rome công nhận và hoạt động dưới sự giám sát của Đảng Cộng sản.
Một thỏa thuận lịch sử giữa Vatican và Trung Quốc
Trong một thông cáo báo chí, hiệp hội này thông báo rằng Tổng giám mục Ding Yang ban đầu được bầu chọn vào ngày 15 tháng 4. Tuy nhiên, thông báo không đề cập việc Đức Giáo Hoàng Leo XIV sau đó đã phê chuẩn sự lựa chọn này vào ngày 28 tháng 7 – một chi tiết được Tòa Thánh nêu rõ trong tuyên bố riêng của mình. Kể từ khi Vatican và Bắc Kinh đạt được thỏa thuận lịch sử vào năm 2018, quy trình đề cử này đã dẫn đến 20 vụ bổ nhiệm được cả hai bên công nhận.
Rome công nhận ĐC Andrew Ding Yang là tổng giám mục, nhưng Bắc Kinh thì không. Chính phủ Trung Quốc coi địa hạt giáo hội Trùng Khánh chỉ là một giáo phận thông thường. Những bất đồng về phân chia lãnh thổ vẫn thường xuyên xảy ra: hiện có 69 giáo phận tại Trung Quốc không có giám mục, và trên thực tế, Hiệp hội Yêu nước chỉ công nhận 22 giáo phận trong số đó. Tổ chức do nhà nước điều hành này đã vẽ lại bản đồ giáo phận do Rome thiết lập để khớp với phân chia hành chính của đất nước.
Nhiều thập niên không có vị chủ chăn
Trong một thời gian dài, các giáo hoàng đã giao phó nơi hiện là Tổng giáo phận Trùng Khánh cho Hội Thừa sai Hải ngoại Paris (Paris Foreign Missions Society) phụ trách. Đức Giám Mục Eugène Desflèches – vị giám mục đầu tiên của khu vực này khi nơi đây còn là một Hạt Đại diện Tông tòa (vùng truyền giáo chưa được thiết lập thành giáo phận) – là thành viên của hội dòng và đã nhậm chức vào giữa thế kỷ 19. Trước khi Tổng Giám mục Andrew Ding Yang được bổ nhiệm, tòa giám mục này đã khuyết vị mục tử kể từ khi Tổng Giám mục Peter Luo Beizhan qua đời vào năm 2001. Cố Tổng Giám mục này từng trải qua thời gian bị giam giữ trong các trại lao động khổ sai của chế độ cộng sản; ngài được tấn phong vào năm 1993 với sự công nhận của cả Bắc Kinh lẫn Rome – một trường hợp rất hiếm thấy vào thời điểm đó.
Tổng Giám mục Ding Yang là người gốc Trùng Khánh. Ngài từng theo học tại Đại chủng viện Bắc Kinh – cơ sở do Giáo hội "yêu nước" điều hành – trước khi thụ phong linh mục vào năm 2007. Vị giám mục này có nền tảng học vấn quốc tế, điều hiếm thấy trong hàng ngũ giáo sĩ Trung Quốc. Ngài đã theo học thần học từ năm 2009 đến 2011 tại Ma Cao (vùng lãnh thổ từng do Bồ Đào Nha quản lý và hiện có quy chế đảm bảo cho Giáo hội quyền tự chủ tôn giáo cao hơn). Trong các năm 2014 và 2015, ngài cũng theo học tại Đại học Giáo hoàng Thánh Giá (Pontifical University of the Holy Cross) ở Rome. Kể từ đó, ngài đã phục vụ mục vụ tại bốn giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Trùng Khánh.