Thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan đã gặp Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và thảo luận về “trách nhiệm, hòa bình và một thế giới ngày nay, hơn bao giờ hết, cần sự đoàn kết”, theo một bài đăng trên mạng xã hội của thủ tướng.
Sau buổi tiếp kiến Đức Giáo Hoàng ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Tusk đã gặp Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế.
“Trong cuộc hội đàm thân mật được tổ chức tại Phủ Quốc vụ khanh, hai bên đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Ba Lan”, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn, kết luận:
Sau đó, cuộc trò chuyện chuyển sang tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như mối quan hệ giữa Giáo hội địa phương và nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và các vấn đề đạo đức. Cuộc đối thoại tiếp tục với việc trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế hiện nay, đặc biệt là cuộc xung đột ở Ukraine, cùng với vai trò của Ba Lan trong Liên minh Âu Châu.
Thủ tướng Tusk sau đó nói với các phóng viên rằng: “Tôi đã nói với Đức Thánh Cha rằng những lời của ngài có thể cải thiện đáng kể thế giới, một thế giới đang đi theo một hướng đáng lo ngại, và rằng lời nói và hành động của ngài có thể giúp khôi phục trật tự đạo đức trong đời sống công cộng.”
Thủ tướng nói thêm: “Đức Thánh Cha đã truyền đạt một tư tưởng quan trọng… đó là không được cúi đầu, không được đánh mất hy vọng, mà phải xây dựng sức mạnh cho điều tốt đẹp và đoàn kết xung quanh lẽ phải”.
Đài phát thanh Polskie Radio đưa tin rằng “Thủ tướng Tusk xác nhận đã mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Ba Lan và cho biết lời mời đã được đón nhận nồng nhiệt, mặc dù chưa ấn định ngày cụ thể. Ông nói rằng chuyến thăm rất có thể sẽ diễn ra vào năm 2028, viện dẫn lịch trình của Đức Giáo Hoàng và cuộc bầu cử quốc hội Ba Lan vào năm tới.”
Source:Catholic World News