Trong bản tin ngày 11 tháng 4, 2026 của AsiaNews, Shafique Khokhar cho hay: Các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh đã bắt đầu tại thủ đô Pakistan hôm nay. Tuy nhiên, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang rút 3.5 tỷ đô la Mỹ (hơn một phần năm dự trữ của Pakistan) để gây áp lực chính trị lên quốc gia Nam Á này. Đối với Tổng Giám mục Joseph Arshad của Islamabad-Rawalpindi, “chiến tranh và xung đột gây ra đau khổ vô cùng lớn” và điều này cần “giải pháp cho các vấn đề thông qua khôn ngoan, lòng khoan dung và đối thoại”.

Islamabad (AsiaNews) – Các cuộc đàm phán ngừng bắn được chờ đợi từ lâu giữa Iran và Hoa Kỳ đã bắt đầu hôm nay tại thủ đô Pakistan.
Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết các phái đoàn đến Islamabad để chấm dứt xung đột ở Trung Đông, nhưng cũng nhấn mạnh rằng một "giai đoạn khó khăn" đang bắt đầu và tình hình có thể "mang tính quyết định" đối với cả hai bên, khi họ tìm kiếm một thỏa thuận lâu dài hơn so với thỏa thuận ngừng bắn hai tuần đã đạt được cho đến nay.
Phái đoàn Iran, do Chủ tịch Quốc hội Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu, đã đến Islamabad vào sáng sớm nay và được chào đón bởi Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ishaq Dar, Chủ tịch Quốc hội Ayaz Sadiq, Tổng tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Asim Munir và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi.
Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance cũng đã đến Islamabad, cùng với các quan chức từ Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.
Phái đoàn Iran đã đến trên chuyến bay Minab 168, được đặt tên theo 168 nữ sinh mà theo chính quyền Iran, đã thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa ngày 28 tháng 2, ngày đầu tiên của cuộc chiến, khi trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở Minab bị trúng đạn.
Quyết định tổ chức đàm phán được tạo điều kiện bởi Thống soái Asim Munir, người được coi là nhân vật quyền lực nhất trong nước do vai trò chính trị truyền thống của quân đội.
Phát biểu với giới truyền thông, Ngoại trưởng Ishaq Dar bày tỏ hy vọng các bên sẽ hành động một cách xây dựng, đồng thời nhắc lại sự sẵn sàng của Pakistan trong việc tiếp tục tạo điều kiện cho đối thoại để đạt được giải pháp lâu dài và ổn định cho cuộc xung đột.
Trong những ngày trước cuộc đàm phán bắt đầu hôm nay, vai trò trung gian hòa giải của Pakistan đã trở nên gắn liền với căng thẳng kinh tế và ngoại giao ngày càng gia tăng với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
UAE đã yêu cầu trả lại khoản tiền gửi 3.5 tỷ đô la Mỹ tại ngân hàng trung ương Pakistan, tương đương khoảng 21% dự trữ ngoại hối của nước này.
Quyết định này, được Islamabad mô tả là một "giao dịch tài chính thông thường", đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi trên mạng xã hội UAE, nơi nhiều người dùng đặt câu hỏi về lập trường của Pakistan trong cuộc xung đột, cáo buộc nước này ưu tiên ngoại giao hơn là tình đoàn kết với một đồng minh lịch sử.
Tính chất phối hợp của những phản ứng này, tại một quốc gia nơi mạng xã hội bị kiểm soát chặt chẽ, cho thấy chính quyền UAE đã quyết định sử dụng sự bất mãn như một hình thức đòn bẩy ngoại giao.
Việc rút vốn, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng này, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính của Pakistan, vốn đã chịu áp lực sau khi trả khoản trái phiếu Eurobond trị giá 1.4 tỷ USD.
Động thái của Abu Dhabi dường như là một tín hiệu chính trị, một lời nhắc nhở Pakistan rằng nước này nên xem xét nhiều hơn các mối quan ngại về an ninh của các quốc gia vùng Vịnh, những quốc gia đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự trả đũa của Iran trong chiến tranh.
Pakistan có thể giảm bớt cú sốc kinh tế thông qua các khoản vay thương mại mới lên tới 1 tỷ USD và khoản tiền dự kiến 1.2 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Tuy nhiên, vẫn có một niềm tự hào mạnh mẽ trong nước về vai trò trung gian hòa giải mà họ đang đóng.
Trước thềm cuộc đàm phán, chính quyền đã tuyên bố hai ngày nghỉ lễ tại thủ đô Islamabad: đường phố vắng tanh và khoảng 10,000 cảnh sát và lực lượng an ninh đã được triển khai.
“Đây sẽ là một cuộc đàm phán lịch sử, là cuộc gặp gỡ trực tiếp cấp cao đầu tiên kể từ năm 1979, và hiện tại Pakistan đang ở một vị thế độc đáo khi đất nước chúng ta đang đóng vai trò rất tích cực trong việc xây dựng hòa bình giữa các quốc gia lớn đang trong chiến tranh,” nhà hoạt động nhân quyền Anil Adger phát biểu với AsiaNews.
“Vai trò của giới lãnh đạo Pakistan trong nỗ lực ngừng bắn rất đáng khen ngợi,” Đức Tổng Giám Mục Islamabad-Rawalpindi Joseph Arshad, người rất ủng hộ sáng kiến này, cho biết.
Vị giám mục đã bày tỏ lòng kính trọng đối với chính quyền Pakistan tại một hội thảo Công Giáo dành riêng cho vai trò lịch sử của nước này trong việc làm trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ, Iran và Israel:
“Pakistan đã đóng một vai trò ngoại giao có trách nhiệm và hiệu quả, đồng thời nỗ lực nghiêm túc vì hòa bình và ổn định trong khu vực,” vị tổng giám mục nói, thêm rằng, “chiến tranh và xung đột gây ra đau khổ và tàn phá to lớn cho nhân loại; do đó, các nhà lãnh đạo thế giới nên tìm giải pháp cho các vấn đề thông qua sự khôn ngoan, lòng khoan dung và đối thoại.”
Cuối cùng, ngài cũng lưu ý rằng “Để có được hòa bình lâu dài, tất cả các bên cần phải thúc đẩy sự khoan dung, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.”