Một linh mục Công Giáo cùng 10 giáo dân của ngài đã bị bắt cóc ở miền bắc Nigeria. Trong vụ tấn công, ba giáo dân khác cũng đã thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra tại nhà thờ Công Giáo Chúa Ba Ngôi ở Giáo phận Kafanchan vào lúc 3 giờ 20 phút sáng giờ Nigeria.
Giáo phận thông báo với “nỗi buồn sâu sắc” rằng Cha Nathaniel Asuwaye đã “bị bắt cóc cùng với mười người khác tại Karku, khu vực Kauru thuộc bang Kaduna, Nigeria”. Thông cáo tiếp tục cho biết vụ bắt cóc xảy ra tại nhà riêng của ngài và “tình hình được người dân địa phương mô tả là một hành động xâm lược của một nhóm khủng bố”.
Thông cáo, được ký bởi Cha Jacob Shanet, Chánh Văn phòng Giáo phận, cũng kêu gọi “tất cả các linh mục, tín hữu Kitô giáo và những người thiện chí cầu nguyện cho Cha Nathaniel, mười người khác và cho sự an nghỉ của linh hồn những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công”, và nói thêm rằng “toàn thể Giáo phận Kafanchan phó thác họ cho sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của tất cả các linh mục và là người phù hộ các Kitô hữu, để họ được giải thoát nhanh chóng và an toàn khỏi tay những kẻ ác này”.
Kitô hữu ở Nigeria đã phải đối mặt với sự đàn áp tàn bạo và chết người trong những năm gần đây. Tháng 11 năm ngoái, hơn 300 trẻ em và nhân viên từ một trường học Công Giáo ở bang Niger đã bị bắt cóc. Vụ bắt cóc này đã khơi lại những ký ức bi thảm đối với quốc gia Tây Phi này. Năm 2014, Boko Haram đã bắt cóc 276 nữ sinh từ Chibok, bang Borno, nhiều người trong số họ vẫn mất tích, và năm 2018, 110 nữ sinh đã bị bắt cóc ở Dapchi, bang Yobe.
Open Doors, một nhóm vận động cho các Kitô hữu bị bức hại trên toàn thế giới, đã xếp Nigeria ở vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng thường niên 50 quốc gia nơi các Kitô hữu phải đối mặt với sự bức hại khắc nghiệt nhất. Báo cáo năm 2024 của nhóm này cho thấy Nigeria là quốc gia có số lượng Kitô hữu bị giết vì đức tin cao nhất, với 3.100 Kitô hữu bị giết và 2.830 người bị bắt cóc trong năm đó.
Để đáp trả sự đàn áp, vào ngày 31 tháng 10 năm 2025, chính phủ Hoa Kỳ đã tái chỉ định Nigeria là một Quốc gia cần quan ngại đặc biệt theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, viện dẫn những báo cáo ngày càng tăng về các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các nhóm thiểu số Kitô giáo và việc chính phủ liên tục không cung cấp sự bảo vệ đầy đủ.
Sau gần hai tháng thảo luận, với việc Nigeria tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 26 tháng 11 và áp lực ngày càng tăng đòi giải quyết vấn đề, Hoa Kỳ đã phát động các cuộc tấn công vào ngày Giáng Sinh nhằm vào các phần tử khủng bố có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo ở bang Sokoto, phía tây bắc nước này, nơi các phần tử khủng bố đang tìm cách thiết lập chỗ đứng.
Mặc dù phản ứng quân sự dường như là một sự can thiệp đơn lẻ, nhưng vẫn có những lời kêu gọi cần phải làm nhiều hơn nữa. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng chỉ một ngày trước vụ tấn công, Đệ nhất phu nhân Nigeria, Oluremi “Remi” Tinubu, bản thân bà cũng là một tín hữu Kitô giáo, đã mô tả sự can thiệp này là “một điều may mắn”. Bà nói thêm: “Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa”, và đã đưa ra một bản tường thuật chi tiết về các biện pháp mà chính phủ Nigeria đang thực hiện để chống lại bạo lực nhằm vào người Kitô giáo.
Source:Catholic Herald