Du khách xếp hàng vào Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican, ngày 26 tháng 1, 2024. REUTERS/Claudia Greco


Joshua McElwee, trong bản tin của Reuters ngày 27 tháng 11, 2025, tường trình rằng Vatican cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã kết thúc năm 2024 với thặng dư ngân sách 1.6 triệu euro (1.85 triệu đô la), báo hiệu sự chuyển mình sau nhiều năm thâm hụt khiến các nhà lãnh đạo Giáo hội, bao gồm cả cố Giáo hoàng Phanxicô, thất vọng. Trong báo cáo ngân sách đầu tiên kể từ năm 2022, Vatican cho biết họ đã chứng kiến "sự phục hồi đáng kể" trong tài khoản của mình vào năm ngoái, chủ yếu nhờ vào các khoản đóng góp cao hơn và lợi nhuận đầu tư mạnh mẽ.

Tòa thánh cho biết đã cố gắng cắt giảm thâm hụt cơ cấu - khoảng cách giữa doanh thu thông thường và chi tiêu thông thường - xuống 50%, nhưng thừa nhận rằng con số này vẫn lên tới 44 triệu euro, nhấn mạnh những thách thức tài chính dài hạn mà Đức Giáo Hoàng Leo đang phải đối diện.

Một thông cáo báo chí cho biết: "Báo cáo nêu bật một sự cải thiện rõ ràng và, mặc dù thận trọng thừa nhận rằng tính bền vững tài chính hoàn toàn là mục tiêu dài hạn, nhưng có thể thấy một hướng đi rõ ràng tích cực".

Đức Phanxicô, người đã qua đời vào tháng Tư, đã phải vật lộn trong một thời gian dài để kiểm soát ngân sách của Vatican.

Trong những tháng cuối đời, ngài đã phải đối diện với sự phản đối mạnh mẽ từ chính các Hồng Y của mình khi tìm cách bù đắp thâm hụt tài chính của Vatican, và đã cắt giảm lương của các Hồng Y ba lần từ năm 2021 đến năm 2024.

Mặc dù Vatican đã không công bố báo cáo tài chính trong ba năm, nhưng báo cáo tài chính gần đây nhất, được phê duyệt vào giữa năm 2024, đã ghi nhận khoản thâm hụt 83 triệu euro, hai nguồn tin cho Reuters biết vào thời điểm đó.

Reuters không thể xác minh con số thâm hụt trước đó một cách độc lập.

Vatican, một tiểu quốc nằm trong Rome, có các lựa chọn tài chính hạn chế. Vatican không phát hành nợ, bán trái phiếu hoặc đánh thuế.

Vatican có ba nguồn thu chính. Vatican nhận tiền quyên góp, có danh mục đầu tư và kiếm tiền từ việc tiếp nhận khách tham quan Bảo tàng Vatican. Vatican cũng sở hữu Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesu ở Rome, một nguồn thu nhập.

BÁO CÁO KHÔNG ĐỀ CẬP NỢ CỦA QUỸ HƯU TRÍ

Tòa Thánh cho biết doanh thu đã tăng 79 triệu euro vào năm ngoái, nhờ các khoản đóng góp từ bên ngoài và thu nhập từ bệnh viện của Tòa Thánh tại Rome, trong khi chi phí tăng 40 triệu euro.

Quản lý tài chính đã mang lại 46 triệu euro "kết quả tích cực", được thúc đẩy bởi lợi nhuận từ việc bán các khoản đầu tư lịch sử sau khi thành lập một ủy ban đầu tư mới.

"Thành tích này... (đã) đóng một vai trò quan trọng trong việc bù đắp thâm hụt hoạt động", tuyên bố cho biết.

Tuyên bố cho biết thêm: "Năm 2024 có thể là một bước ngoặt nếu, sau nhiều năm thâm hụt hoạt động ổn định hoặc gia tăng, Tòa Thánh (tiếp tục) giảm thâm hụt hoạt động trong những năm tới".

"Điều quan trọng cần nhấn mạnh là sự cải thiện này chủ yếu là do sự gia tăng các khoản đóng góp", tuyên bố cho biết. "Cần phải xác nhận tiến trình này trong những năm tới."

Báo cáo mới không bao gồm dữ liệu về các khoản nợ ngày càng tăng trong quỹ hưu trí của Vatican, vốn được giám đốc tài chính Vatican ước tính lên tới khoảng 631 triệu euro trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông năm 2022.

Những người trong cuộc tin rằng các khoản nợ đã tăng vọt kể từ đó.