Đại Lễ Đêm Vọng Phục Sinh.

Thứ Bảy Tuần Thánh 8/9/2023.

CĐCGVN - TGP Sydney.


Đại Lễ Đêm Vọng Phục Sinh do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney đã diễn ra lúc 7.30 tối thứ bảy ngày 8/4/2023 tại Mt Joseph Catholic College, số 273 Horsley Rd, Milperra NSW 2214.

Xem hình đại lễ

Đại Lễ Vọng Phục Sinh gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: Nghi thức làm phép và thắp Nến Phục Sinh bao gồm việc thánh hóa lửa mới, thắp nến, kiệu Nến Phục Sinh. Trọng tâm Đại Lễ là công bố Tin Mừng Phục Sinh và Thánh Lễ Đêm Phục Sinh. Phóng viên Vietcatholic có mặt tại cuối sân của lễ đài. Chúng tôi nhận thấy có 3 Cha Tuyên Úy, Lm Paul Văn Chi, Lm Phêrô Trần Văn Trợ, và Lm FX Nguyễn Văn Tuyết, ngài Chủ tế Thánh Lễ hôm nay. Linh mục Chủ tế làm phép lửa mới, bỏ hương vào bình và sông hương. Sau đó, ngài đốt Nến Phục Sinh, chuyển Ánh Sáng Chúa Kitô cho Linh Mục, các Thừa TácViên Thánh Thể, các em Thiếu Nhi Cung Thánh. Lm Paul Văn Chi rước Nến Phục Sinh đi từ cuối sân tiến lên lễ đài và dừng lại 3 lần để Cộng Đồng dân Chúa thắp lên Ánh Sáng Chúa Kitô. Mỗi khi dừng lại, Lm hát: “Ánh Sáng Chúa Kitô,” mọi người đáp lại “Tạ Ơn Chúa” Các Thừa Tác Viên Thánh Thể và các em Thiếu Nhi Cung Thánh nhanh tay chuyển lửa Phục Sinh Ánh Sáng Chúa Kitô cho mọi người tham dự Thánh Lễ đêm nay. Sau lần thứ 3, tất cả nến, ánh sáng Bàn Thờ, và Lễ đài bừng sáng, chan hòa Ánh Sáng Chúa Kitô Phục Sinh oai nghiêm rực rỡ cả khung trời. Đại Lễ Vọng Phục Sinh đêm nay có khoảng hơn 3000 Giáo dân quy tụ về tham dự Thánh Lễ, dù thời tiết không mưa nhưng gió se lạnh làm cho quý bác cao niên phải ngồi dưới mái che.

Đoàn rước Nến Phục Sinh tiến lên tới lễ đài. Mọi người thắp lên Ánh Sáng Chúa Kitô… Tới Bàn thờ, Linh mục bỏ hương vào bình và dâng hương ngọn Nến Phục Sinh, tượng trưng cho Chúa Kitô Phục Sinh.

Trước Nến Phục Sinh, cùng với toàn thể Giáo Hội, Linh Mục Công Bố Tin Mừng Phục Sinh Exultet truyền thống với giai điệu trang trọng và oai nghiêm diễn tả Mầu Nhiệm Chúa Sống Lại. Bài Ca Exultet Mừng Vui Lên trang trọng, mời gọi Cộng Đồng dân Chúa hân hoan Mừng Chúa Phục Sinh. Lời ca diễn tả lịch sử Ơn Cứu Độ từ khi Thiên Chúa tạo dựng. Bản trường ca Exultet Mừng Vui Lên nhắc lại những biến cố lịch sử của Ơn Cứu Độ. “Mừng vui lên hỡi muôn lớp cơ binh Thiên Thần trên trời…Mừng reo chiến công khải hoàn Vua nhân trần…Vì đây là Lễ Vượt Qua, Lễ mà Chiên thật bị sát tế…Đây là đêm Đức Kitô khải hoàn chiến thắng vinh quang…Ôi đêm hồng phúc, đêm Đức Kitô từ cõi chết đã vinh thăng…Người thống trị hằng sống, đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. Amen.”

Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa với 3 Bài Đọc Cựu Ước suy gẫm các việc kỳ diệu Chúa đã làm cho dân Người từ đầu, và dân Chúa tin tưởng vào lời hứa của Người. Giáo hội mời gọi chúng ta tin tưởng vào Lời Chúa phán và điều Chúa hứa. Giáo hội suy niệm những kỳ công Người đã thực hiên cho dân Người ngay từ Khởi Nguyên Sáng Thế, trải qua Thời Kỳ Xuất Hành, đến đời các Tiên Tri loan báo Thời Đại Cứu Thế, và Triều Đại Cứu Thế tiến tới tột đỉnh là sự kiện Chúa Giêsu Kitô chịu chết và sống lại để cứu độ trần gian.

Thừa Tác Viên Lời Chúa lên đọc Bài đọc một Sách Sáng Thế với đáp ca, và Cha chủ tế đọc lời nguyện. Thừa Tác Viên Lời Chúa đọc bài đọc 2 Sách Xuất Hành, Ca đoàn hát đáp ca với bài ca của Moisen và Dân Do Thái ca ngợi Chúa khi vượt qua Biển Đỏ về Hứa Địa. Cha chủ tế đọc lời nguyện. Bài đọc 3 Sách Tiên Tri Ezechiel nói về trái tim mới Thiên Chúa trao ban cho con người. Sau bài đọc 3 cả cộng đồng cùng hát đáp ca “Ôi Lạy Chúa, Xin tạo cho con quả tim trong sạch.”

Cha chủ tế đọc lời nguyện khi mọi người đứng dậy. Sau đó nến trên Bàn thờ được thắp sáng.

Linh Mục FX Nguyễn Văn Tuyết Chủ Tế xướng kinh Vinh Danh, chiêng, trống, chuông vang rền cùng với đàn và ca đoàn hân hoan vang tấu lời chúc tụng vinh danh Thiên Chúa trong Niềm Vui Phục Sinh.

Phần thứ ba: Thánh Lễ, Cha Chủ tế đọc lời nguyện Thánh Lễ. Sau Bài Thánh Thư, Lm xướng và hát 3 lần Alleluia, mỗi lần Lm hát xong thì cộng đoàn lập lại Alleluia. Phần đọc Phúc Âm và giảng thuyết hôm nay do Lm Phêrô Trần Văn Trợ, ngài đã khẳng định sự sống lại của Chúa Giêsu đã mang lại những hồng ân đổi mới nơi các Tông Đồ, các Thánh Nhân, và hàng trăm ngàn các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Cha Chủ tế FX Nguyễn Văn Tuyết dâng Thánh Lễ với nghi thức lặp lại Lời Hứa khi chịu Phép Rửa Tội và rảy Nước Thánh cho Cộng đoàn dân Chúa bằng cành lá dừa. Ca đoàn và cộng Đoàn đồng hát bài: “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra…” Sau đó một thừa tác viên lên đọc lời nguyện giáo dân

Đại Lễ Phục Sinh tiếp tục…Sau phần Rước Lễ, Ca đoàn hát Hiệp Lễ. Sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, Đại diện HĐMV, anh Phó Ban Ngoại Vụ, Giuse Nguyễn Trường Giang, chúc mừng Phục Sinh tới quý Cha, quý HĐMV và tất cả anh chị em Giáo dân. Anh cũng cám ơn các vị ân nhân, Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn, Ban Kỹ Thuật, Ban Khánh Tiết, Ca đoàn, cùng tất cả quý anh chị em đã giúp đỡ tổ chức, trang trí và trật tự cho Đại Lễ Phục Sinh hôm nay thành công tốt đẹp.

Lm Paul Văn Chi đại diện Ban Tuyên Uý Chúc Mừng Phục Sinh mọi người trong CĐCGVN TGP Sydney. Nguyện cầu Chúa Phục Sinh ban tràn đầy hồng ân và kính chúc anh chị em một mùa Phục Sinh đầy tràn niềm vui, yêu thương, và ân sủng Chúa Phục Sinh. Happy Easter. Alelluia. Alleluia

Đại Lễ bế mạc với Niềm Vui Phục Sinh,

Khanh Lai tường trình.