Tin của hãng Reuters đánh đi từ Hà Nội ghi nhận lời một phát ngôn viên của hãng điện thoại Nokia cho biết một phụ nữ Việt Nam trẻ tuổi đã bị thương sau khi máy điện thoại di động của cô bị nổ.

Nạn nhân 22 tuổi này đang ăn sáng hôm thứ tư tại một quán cà phê tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh là nơi cô làm chuyên viên trị liệu khi máy điện thoại hiệu Nokia 8210 cô để trong túi áo phát nổ.

Một giới chức thuộc văn phòng của công ty Phần Lan này tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đang điều tra về vụ nổ.

Nạn nhân bị các vết phỏng ở mức độ 10% và đang nằm viện. Công ty Nokia đã gửi một toán chuyên viên điều tra về vụ nổ có thể do một cục pin giả gây ra.

Pin giả hiệu dùng cho điện thoại di động rất phổ biến tại các thị trường tại Việt Nam với giá khoảng 2 đến 3 đôla một cục, so với 20 đôla là giá pin chính hiệu.

Tuy thu nhập của người dân Việt Nam tương đối thấp, nhưng điện thoại di động đã trở nên ngày càng phổ biến, nhất là trong giới trẻ theo thời trang. Trong dân số 80 triệu, có một triệu 600 ngàn người sử dụng điện thoại di động. (VOA)